Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới ở Phú Thiện

Cập nhật 21/9/2021, 13:09:48

Sáng nay (21/9), đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Cùng đi có đồng chí Võ Thanh Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Tại buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Plei Pông và thôn Kinh Pêng là 2 thôn thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện được chọn triển khai điểm về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 ngày 13/02/2018 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Rah Lan Chung nêu rõ: Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12 đã đạt được nhiều kết quả; bộ mặt, đời sống của người dân ở các thôn, làng đồng bào trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi; nhận thức của người dân đã có những chuyển biến rõ nét. Song cũng phát sinh một số vấn đề chưa phù hợp trong việc thực hiện các tiêu chí của làng nông thôn mới, nhất là trong việc tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho biết: Qua đi thăm, làm việc, Đoàn sẽ nắm bắt tình hình thực tiễn, nhất là những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Chỉ thị 12 về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân để đảm bảo các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 12 dự kiến diễn ra vào ngày mai (22/9) để cùng thảo luận và có những điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế trong xây dựng làng nông thôn mới ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

 Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 22

Trả lời