Phát huy sức trẻ trong công tác tuyên truyền đảm bảo ATGT

Cập nhật 16/10/2019, 16:10:38

Để phát huy vai trò xung kích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Pleiku đã triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia đảm bảo trật tự ATGT… góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên và người dân.

Vào các giờ cao điểm, không khó để bắt gặp những hình ảnh của đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các chốt đèn tín hiệu giao thông giúp cho người tham gia giao thông ý thức tôn trọng, chấp hành Luật ATGT như: dừng đèn đỏ đúng nơi quy định, không phóng nhanh vượt ẩu hay vượt đèn đỏ, hạn chế các vụ tai nạn do vượt đèn đỏ gây ra. Với mục đích đảm bảo trật tự ATGT, 8 đội ATGT đoàn thanh niên thành phố Pleiku đã phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Chị Dương Thị Xuân Hương – Đoàn phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai bày tỏ:  “Với đội hình an toàn giao thông này với góp sức trẻ để đảm bảo an toàn giao thông, mong người dân chấp hành tốt luật giao thông, nhắc nhở con em mình tham gia giao thông, mong người dân cũng phối hợp để phát huy tinh thần sức trẻ tình nguyện”.

Để nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên tại các trường học và người dân, Thành đoàn Pleiku còn đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đó mong muốn góp sức trẻ trong công cuộc giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Anh Nguyễn Tấn Tám, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Ban thường vụ Thành đoàn đã phối hợp với Ban ATGT thành phố, ký kết chương trình phối hợp giữa Ban ATGT và Thành đoàn về tập trung về tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên cũng như nhân dân về đảm bảo ATGT. Cùng với đó là phối hợp với lực lượng Công an thành phố, Ban ATGT thành phố tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên tại các trường THPT, THCS và tiểu học trên địa bàn vào các giờ ngoại khóa.”

Thượng tá Lưu Đình Cảnh, Phó trưởng Công an TP Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi cũng đã đề nghị đoàn thanh niên thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT đối với đoàn viên thanh niên nhất là tại các khu dân cư và trong các trường học để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.Đồng thời, chúng tôi cũng để ngăn chặn vấn đề vi phạm ATGT trong học sinh, sinh viên thì chúng tôi cũng đã tăng cường tuần tra, xử lý đối với học sinh vi trật tự an toàn giao thông.”

Những hoạt động thiết thực của ĐVTN trên địa bàn thành phố góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành từng bước giảm tình trạng vi phạm  ATGT và tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người dân./.

Xuân Huy; Duy Linh


Lượt xem: 93

Trả lời