Nông dân xã Tân Bình, huyện Đak Đoa mong muốn có vùng chuyên canh trồng rau sạch

Cập nhật 21/10/2019, 13:10:05

Với trên 200ha chuyên canh rau xanh, xã Tân Bình được xem là vựa rau, củ quả của huyện Đak Đoa. Tuy nhiên, với cách sản xuất, canh tác nhỏ lẻ, không tập trung như hiện nay chất lượng, sản  lượng rau màu ở địa phương khó có thể đáp ứng được yêu cầu ngày một khắc khe của thị trường. Do vậy, việc có vùng chuyên canh rau xanh đang là nhu cầu bức thiết của nhiều hộ dân nơi đây. 

Có thế mạnh sở hữu hơn 200 ha đất nông nghiệp chuyên canh các loại rau xanh, củ quả các loại, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa chỉ đứng sau một vài địa phương trong tỉnh về sản lượng rau cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên việc trồng rau màu ở đây chủ yếu còn manh mún, nhỏ lẻ, không tập trung nên khó  đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, nhiều năm nay, người dân xã Tân Bình luôn mong muốn hình thành được vùng chuyên canh rau xanh với diện tích khoảng 50ha. Việc có vùng chuyên canh rau như vậy sẽ giúp nông dân canh tác đúng thời vụ, hạn chế sâu bệnh và nhất là giảm thiểu tối đa việc sử dụng phân bón hóa học. Đây còn là điều kiện quan trọng giúp sản phẩm rau màu ở địa phương có chỗ đứng vững chắc trên thị trường đồng thời tăng nguồn thu nhập,  nâng cao chất lượng đời sống cho bà con nông dân./.

Thu Thủy,  Minh Trí


Lượt xem: 100

Trả lời