Nông dân Chư Pah lao đao vì Cà phê mất mùa, rớt giá

Cập nhật 17/12/2018, 10:12:48

Huyện Chư Păh hiện có trên 8.300 ha cà phê. Hiện nay bà con đang bước vào thu hoạch cà phê niên vụ 2018.

Niên vụ cà phê năm nay do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài trên 3 tháng trời, làm cho cà phê không quang hợp được ánh sáng trong thời gian nuôi trái, dẫn đến rụng trái non, quả nhỏ, sinh trưởng kém… Tính đến nay, diện tích đã thu hoạch được khoảng  trên 70% , song tâm trạng của người dân đầy lo lắng bởi năng suất đạt thấp so với kỳ vọng. Theo người trồng cà phê cho biết, các năm trước mỗi ha có năng suất đạt từ 20 – 30 tấn/ha cà phê tươi thì năm nay chỉ bằng một nửa, thậm chí có nơi chỉ bằng 1/3 so với các niên vụ trước. Năng suất giảm cùng với giá cà phê nhân đang xuống ở mức thấp nhất so với các năm trước đây; từ 39.000đ – 45.000đ/kg, nay giảm xuống còn 33.000 – 34.000đ/kg cà phê nhân xô. Mất mùa, mất giá làm cho người trồng cà phê thêm khó khăn, nhiều nông hộ “tiến thoái lưỡng nan” bán cũng không xong mà tiếp tục giữ hàng thì phập phồng lo lắng.

Bùi Đại – Văn Cảnh


Lượt xem: 35

Trả lời