Nhiều điểm mới trong tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Cập nhật 19/6/2019, 08:06:59

 Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước từ ngày 24 đến 27/6. Theo đó, việc tổ chức kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới rất đáng quan tâm với 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường Đại học- Cao đẳng.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, toàn tỉnh Gia Lai có 36 điểm thi tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với 13.243 thí sinh đăng ký dự thi. Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay là 756 thí sinh tự do sẽ được bố trí thi chung với 12.487 thí sinh bậc THPT trên toàn tỉnh. Ngoài ra, kỳ thi năm nay có điểm mới đáng chú ý đối với các buổi làm bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Theo đó, các điểm thi sẽ có phòng chờ bên cạnh phòng thi để những thí sinh không thi đủ 3 môn thành phần trong bài thi ngồi chờ đến môn thi của mình. Theo quy định, dù thí sinh chỉ thi 2 môn thành phần đầu tiên, không thi môn cuối cùng thì cũng phải ngồi trong phòng chờ đến khi hết thời gian thi. Bên cạnh đó, khi làm bài thi trắc nghiệm, trong trường hợp thí sinh chọn đáp án B, nhưng sau lại chọn đáp án A thì phải tẩy sạch đáp án B. Nếu không, máy sẽ nhận cả 2 đáp án, xem như không chấm điểm câu này./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 25

Trả lời