Người trồng cà phê huyện Ia Grai phấn khởi khi cà phê đạt năng suất

Cập nhật 26/9/2021, 16:09:51

Huyện Ia Grai được xem là 1 trong những thủ phủ cà phê của tỉnh Gia Lai. Toàn huyện có hơn 17.500 ha cà phê ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện.

Theo những hộ trồng cà phê trên địa bàn, năm nay vào thời kỳ cà phê trổ bông, đậu quả, thời tiết nắng mưa đan xen lẫn nhau nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh đó, các nhà vườn còn đầu tư chăm sóc nên ước tính năng suất và sản lượng cà phê năm nay sẽ đạt cao hơn so với năm trước. Đặc biệt hiện nay, giá cà phê đang ở mức cao (trên 40.000 đồng/kg cà phê nhân) nên càng tạo phấn khởi cho các hộ trong mùa thu hoạch tới đây. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, việc đi lại giữa các tỉnh, thành có nhiều khó khăn nên nhiều hộ lo lắng về nguồn nhân công thu hái khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến mùa thu hoạch cà phê./.

Thiên Thanh, Xuân Huy


Lượt xem: 9

Trả lời