Người dân làng H’Lâm tự tháo dỡ nhà vi phạm lấn chiếm đất rừng thông trái phép.

Cập nhật 12/3/2014, 13:03:24

Tại khu rừng thông Glar huyện Đăk Đoa trong thời gian gần đây, một số hộ dân ở làng H’Lâm đã tự ý dựng những lán trại trái phép ở khu rừng thông này. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động và các hộ dân đã nhận thấy sự vi phạm của mình và tự tháo dỡ để trả lại phần đất rừng thông Glar.

 

Ngôi nhà dựng trái phép ở khu rừng thông,xã Glar.

 

Rừng thông Glar do huyện Đăk Đoa quản lý thuộc địa bàn 3 xã Glar, Tân Bình và thị trấn Đăk Đoa với diện tích 529 ha. Trong những năm qua tình hình lấn chiếm đất để canh tác, làm nhà trái phép diễn ra khá phức tạp và tập trung chủ yếu là ở các khu vực có các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian gần đây, trong 3 ngày (29 đến ngày 31/1/2013)  16 hộ dân ở làng H’Lâm đã tự ý dựng 16 căn nhà và lán trại trái phép ở khu vực rừng thông thuộc xã Glar. Trước vấn đề này UBND huyện Đăk Đoa đã chỉ đạo các ngành chức năng thành lập các tổ công tác xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý việc lấn chiếm đất rừng thông trái phép. Sau thời gian tuyên truyền vận động, các hộ dân đã nhận thấy việc vi phạm và đã tự ý tháo căn nhà của mình, đến chiều ngày 11/3/2014 đã có 14/16 hộ đã tháo dỡ nhà và di dời những vật dụng ra khỏi khu vực rừng thông.

 

Qua tuyên truyền vận động người dân đã tự giác tháo dỡ những ngôi nhà trái phép.

 

Trò chuyện với Chị H’ơi-Làng H’Lâm- G Lar- Đăk Đoa, chị nói: Mình mới lập gia đình, mình không có chỗ ở nên trước tết mình ra đây làm căn nhà này để ở. Mình thấy mình làm trên đất rừng là sai nên mình tự tháo dỡ nhà để về lại chỗ cũ không ở đây nữa

 

Qua trao đổi ông Lê Viết Phẩm-Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa cho hay: Khi có thông tin người dân dựng nhà trái phép thì chúng tôi đã họp  và triển khai thành lập ban chỉ đạo xử lý việc này. Các tổ công tác đã đến từng hộ dân tuyên truyền thuyết phục họ, phân tích cho họ thấy rõ việc vi phạm của mình, yêu cầu họ tự tháo  và đến nay thì các hộ đã ý thức được vi phạm và tự tháo dỡ…

 

Qua tìm hiểu thực tế thì những hộ dân tự ý lấn chiếm đất trái phép làm nhà ở này là do gia đình đông anh em, sau khi lập gia đình, tách hộ không có đất ở và thiếu đất sản xuất. Sau khi vận động người dân tháo dỡ di dời khỏi khu vực rừng thông, UBND huyện Đăk Đoa đã đưa ra những giải pháp để ổn định chỗ ở cho những hộ này trong thời gian tới nhằm tránh tình trạng tái vi phạm.

 

Ông Lê Viết Phẩm-Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa cho biết thêm: Những hộ dân này sau khi họ tháo dỡ chúng tôi nhận thấy rằng họ cũng rất khó khăn về nhà ở, trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ có giải pháp cấp đất ở cho họ, và trong các nguồn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các gia đình này để xây dựng nhà ở cho họ

 

Hiện nay huyện Đăk Đoa tiếp tục vận động các hộ dân tháo dỡ những căn nhà còn lại di dời về khu ở cũ; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tránh tình trạng tái lấn chiếm đất rừng thông./.

 

Ngọc Ánh


Lượt xem: 51

Trả lời