Nâng cao ý thức an toàn giao thông cho học sinh qua các hoạt động tuyên truyền, sân chơi

Cập nhật 24/5/2023, 16:05:00

Xác định công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh có ý nghĩa quan trọng, Thời gian qua Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông qua nhiều hình thức, mô hình khác nhau. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của học sinh.

Với chủ đề “Đội nón xinh, bảo vệ chúng mình”, chương trình do Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh phối hợp với huyện đoàn Ia Grai tổ chức này là sân chơi an toàn giao thông bổ ích và hấp dẫn. Thông qua phần trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, thi vẽ tranh, thi ghép tranh, các em thiếu nhi đã được trang bị những thông tin và kiến thức cần biết về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Em Mai Thị Quyền An – HS lớp 9 trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám, huyện Ia Grai bày bỏ: “Thông qua chương trình ngày hôm nay em thấy rất bổ ích với học sinh tụi em, sau buổi tuyên truyền ngày hôm nay em sẽ về tuyên truyền lại cho các bạn ở trong làng, và em cũng chấp hành tốt những qui định an toàn giao thông.”

 Hiện nay, giao thông là một trong những vấn đề nhức nhối của các trường học trên địa bàn tỉnh, chính vì vậy ngay từ đầu năm học, nhà trường kết hợp với các cơ quan chức năng, ban, ngành để tuyên truyền về quy định của Luật Giao thông đường bộ, giúp cho học sinh nhận thức về tác hại của tai nạn giao thông; kết hợp với Đội Cảnh sát giao thông các huyện, thị, thành phố để tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi…Qua các buổi tuyên truyền, đa số các em đều có nhận thức tốt về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Thầy  Nguyễn Công Hoàng – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám, huyện Ia Grai chi biết: “Chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông đối với trường chúng tôi rất có ý nghĩa, giáo dục cho các em về giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các em tuyên truyền đến thôn làng vùng sâu vùng xa, vì trường chúng tôi là có gần 99% là học sinh dân tộc thiểu số, vì là chương trình có nhiều ý nghĩa nên tôi mong muốn tỉnh đoàn và huyện đoàn tiếp tục phổ biến chương trình này đến với các trường trên địa bàn huyện nhất là các trường ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”

Song song với công tác tuyên truyền của đoàn TN các cấp, Liên đội các nhà trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh giáo dục các quy định của pháp luật về ATGT cho học sinh thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi phát thanh của Liên đội.

Anh Nguyễn Như Quang – Phó Bí thư huyện đoàn Ia Grai trao đổi: “Thời gian qua huyện đoàn và hội đồng đội huyện tăng cường công tác chỉ đạo đối với 32 liên đội trên địa bàn huyện Ia Grai thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông của đơn vị mình, ngoài ra chúng tôi còn chủ động phối hợp với công an huyện Ia Grai xuống tuyên truyền trực tiếp tại các buổi chào cờ đầu tuần dành cho các em. Thông qua các hoạt động các em từng bước tiếp cận với những qui định an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.”

Thực tế có thể thấy các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh là một sân chơi bổ ích thiết thực. Việc quan tâm giáo dục, tạo điều kiện cho các em học sinh – thế hệ tương lai của đất nước – có được môi trường học tập lành mạnh để phát triển một cách toàn diện là điều hết sức cần thiết.

CTV Đức Thành


Lượt xem: 12

Trả lời