Năm học 2018-2019 Gia Lai giảm 56 trường, 190 điểm trường

Cập nhật 21/8/2018, 08:08:14

Gần 400 ngàn học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị bước vào năm học mới 2018-2019.  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay trước thềm năm học mới là đẩy nhanh tiến độ sáp nhập trường, dồn lớp, giảm điểm trường ở các địa phương trong tỉnh.

Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 745 trường học từ bậc mầm non đến THPT. Thực hiện việc dồn điểm trường, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ và tổ chức lại quy mô lớp học, năm học này, toàn tỉnh đã giảm 56 đơn vị trường học, giảm trên 400 lớp và 190 điểm trường. Số trường, lớp đều giảm mạnh nhưng năm học mới lại tăng hơn 9.700 học sinh cũng là áp lực đòi hỏi các địa phương phải có kế hoạch bố trí lớp học phù hợp, xây dựng thêm phòng học để đảm bảo  sỉ số học sinh theo đúng quy định. Ngày 20/8, học sinh bậc học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tựu trường để chuẩn bị cho tuần thực học bắt đầu từ ngày 27/8. Học sinh bậc tiểu học và mầm non sẽ tựu trường vào ngày 27/8, thực học từ ngày 4/9. Nhiệm vụ trọng tâm trước thềm năm học mới là phải đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học./.

Kim Châu, Thanh Sáng

 


Lượt xem: 41

Trả lời