Năm học 2013-2014: Gia Lai phấn phấn đấu xây dựng được 50% số phòng học mầm non còn thiếu

Cập nhật 09/9/2013, 15:09:39

Lớp học Mần non, mượn tạm nhà dân. Mặc dù trong năm học 2013-2014, Gia Lai đã đầu tư xây dựng mới 296 phòng học ở tất cả các bậc học nhưng hiện tỉnh vẫn còn 585 phòng học ở bậc học mầm non phải học ở nhà rông, nhà dân và học nhờ trường phổ … Continue reading “Năm học 2013-2014: Gia Lai phấn phấn đấu xây dựng được 50% số phòng học mầm non còn thiếu”

Lớp học Mần non, mượn tạm nhà dân.

Mặc dù trong năm học 2013-2014, Gia Lai đã đầu tư xây dựng mới 296 phòng học ở tất cả các bậc học nhưng hiện tỉnh vẫn còn 585 phòng học ở bậc học mầm non phải học ở nhà rông, nhà dân và học nhờ trường phổ thông. Trong năm học này, Gia Lai phấn đấu xây dựng được 50% số phòng học mầm non còn thiếu và đến năm học 2014-2015 xây dựng số phòng học còn lại nhằm chấm dứt tình trạng thiếu phòng học, qua đó góp phần đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học, sinh hoạt của cô và cháu, cũng như thực hiện đạt mục tiêu và tiến độ chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Để đạt được mục tiêu bức thiết nhưng hết sức ý nghĩa này, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, sự tập trung ưu tiên nguồn vốn của các địa phương thì cũng cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Được biết, năm học này bậc học mầm non Gia Lai có trên 72.800 cháu, tăng hơn 2.000 cháu so với năm học trước./.

 

Thiên Thanh-Thanh Sáng


Lượt xem: 38

Trả lời