Năm 2022: Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 16.000 đơn vị máu

Cập nhật 09/12/2021, 09:12:50

Trong năm 2021, toàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức phát động được 82 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận hơn 15 ngàn đơn vị máu. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu vận động đạt 1,1% dân số trong tỉnh tham gia hiến máu và tiếp nhận 16.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Với Kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo đã phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tăng cường vận động các đợt hiến máu gắn với các sự kiện như: Chiến dịch vận động hiến máu dịp tết Nguyên Đán và “Lễ hội xuân hồng”; “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4;  tổ chức tôn vinh, khen thưởng những người hiến máu tình nguyện nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6); Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè và Chương trình “Hành trình đỏ – Giọt hồng Cao Nguyên”. Qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động toàn dân, những người đủ điều kiện tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, giúp khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu điều trị cho người bệnh, góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Thúy Diện, Minh Trung


Lượt xem: 20

Trả lời