Kỳ vọng vào những bứt phá của một Gia Lai giàu mạnh thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

Cập nhật 22/5/2022, 10:05:55

Qua chương trình nghệ thuật đặc sắc trong buổi Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh diễn ra vào tối qua (ngày 21.5) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku; nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai cảm thấy hân hoan, vui mừng trước những thành tựu to lớn mà tỉnh Gia Lai đạt được qua 90 năm hình thành và phát triển. Đồng thời kỳ vọng vào những bứt phá của một Gia Lai giàu mạnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai được xây dựng với chủ đề ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; đồng thời thể hiện sinh động hình ảnh đất nước, con người Gia Lai trong quá trình 90 năm hình thành và phát triển cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tái hiện sinh động thiên nhiên tươi đẹp và con người Gia Lai kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, cùng đồng lòng, chung sức xây dựng một Gia Lai đậm đà bản sắc dân tộc. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Bông hoa dâng Đảng; Gia Lai theo Đảng, Bác Hồ; Gia Lai miền đất hào hùng; Hát mừng Anh hùng Núp; Bên dòng sông Ba; Chào em nguyên sinh….được dàn dựng công phu thực sự đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người dân tham dự Lễ, từ đó càng tin tưởng hơn Gia Lai dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh sẽ ngày càng phát triển.

Ông Võ Danh Tôn – Cựu chiến binh phường Hoa Lư, thành phố Pleiku chia sẻ: “Là một người dân Gia Lai được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này, có nhiều nền văn hóa đặc sắc; đặc biệt trong những năm qua Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ổn định trên địa bàn tỉnh thì tôi cũng kỳ vọng qua 90 năm này, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thì Gia Lai sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống/của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ông Ksor Chir – Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku cũng nói: “Quá trình 90 năm thì tỉnh Gia Lai rất là phát triển, kể cả đời sống, con người, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây chỉ có nhà tranh thì đến bây giờ thay đổi, nhà xây khang trang, rất là đẹp”.

          Với sự quyết tâm, đồng lòng của quân và dân các dân tộc trong tỉnh; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, Gia Lai sẽ là một trong những địa phương phát triển bền vững, toàn diện ở Tây Nguyên và cả nước như niềm tin của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về một tương lai đầy triển vọng của Gia Lai trong thời gian tới.

 Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn


Lượt xem: 17

Trả lời