Đặc sắc Chương trình giao lưu văn hóa “Gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản 2022”

Cập nhật 22/5/2022, 20:05:34

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), tối nay (22/5), tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Giao lưu Nhật – Việt, Trung tâm dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị quốc tế thuộc Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa“Gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản 2022”. Tham dự chương trình có  ông Hồ Phước Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Shimonishi Kiyoshi – Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Sho Shiratori –  Giám đốc Trung tâm Giao lưu Nhật – Việt cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành nhấn mạnh: “Chương trình gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản 2022” được tổ chức tại TP.Pleiku từ ngày 22 đến 23/5/2022 với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa. Từ chính nơi gặp gỡ này, những giao thoa về văn hóa sẽ đem đến sự hiểu biết, gắn kết, yêu thương hơn nữa giữa 2 dân tộc, từ đó làm thực chất và sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương của Nhật Bản, góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ giữa hai nước, góp phần vào tiến trình phát triển chung của khu vực và thế giới, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Nhật Bản.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai và đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa Gia Lai với Nhật Bản, dịp này, ông Shimonishi Kiyoshi – Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đã long trọng thực hiện nghi thức trao tặng cây hoa anh đào – Loài hoa đặc trưng, biểu tượng cho tinh thần, sức mạnh, văn hóa và con người Nhật Bản cho đại diện tỉnh Gia Lai là ông Hồ Phước Thành- PCT UBND tỉnh Gia Lai.

Tại chương trình, đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh Gia Lai đã được thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa đặc sắc được trình diễn bởi những ca sĩ, nghệ sỹ nổi tiếng đến từ Nhật Bản và Nhà hát Ca múa Nhạc Tổng hợp Đam San, tỉnh Gia Lai. Thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa này không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 nước, hữu nghị giữa nước Việt Nam – Nhật Bản./.

 Thiên Thanh, Phi Long


Lượt xem: 57

Trả lời