Mang Yang không để học sinh vùng khó thiếu sách giáo khoa lớp 1

Cập nhật 23/9/2020, 10:09:42

Sách giáo khoa (SGK) lớp 1 năm học 2020-2021 có giá cao gấp 3 lần sách hiện hành. Để không làm mất cơ hội học tập của học sinh nghèo, đặc biệt là các em học sinh DTTS ở vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó UBND huyện Mang Yang đã xuất kinh phí trên 228 triệu đồng mua 1148 bộ SGK lớp 1 cho thư viện các trường học.

Năm học 2020 -2021 toàn huyện Mang Yang có 1685 học sinh lớp 1, trong đó có 1148 em học sinh DTTS. Do năm nay là năm đầu tiên toàn ngành triển khai dạy chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 nên tất cả các em học sinh DTTS đang theo học lớp 1 của 11 trường Tiểu học và 5 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mang Yang đều được mượn SGK mới ở thư viện của trường để phục vụ cho công việc học tập. Bên cạnh đó, nhiều trường học còn trích nguồn ngân sách của đơn vị để hỗ trợ đồ đồng phục cho  học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như thầy, cô giáo các trường học đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay từ đầu năm học sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển giáo dục vùng khó, vùng DTTS trên địa bàn huyện Mang Yang ngày càng được nâng lên./.

 Lệ Xuân; Minh Trí


Lượt xem: 26

Trả lời