Luôn khắc ghi những lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang căn dặn

Cập nhật 25/9/2018, 14:09:47

Trong quá trình công tác, nhất là từ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, rồi đảm trách nhiệm vụ người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng. Năm tháng qua đi nhưng những tình cảm quý báu, những lời động viên ân cần và sự căn dặn của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai mãi khắc ghi và biến thành những hành động cụ thể trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Vinh dự và tự hào biết bao đối với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ khi được Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến kiểm tra tình hình, thăm và chúc tết vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Vẫn còn mãi hình ảnh của Chủ tịch nước giản dị, gần gũi với sự ân cần động viên, biểu dương cán bộ, chiến sỹ đã có nhiều nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và an ninh biên giới quốc gia, Chủ tịch cũng đã  căn dặn cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành trọng trách của mình trong giai đoạn cách mạng mới.

Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu: “ Tôi nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh và đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt công tác nắm tình hình bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững an ninh biên giới; tiếp tục tham mưu trong việc triển khai công tác phân giới cắm mốc; nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng- an ninh, phát triển kinh tế”.

Thượng tá Đinh Hữu Ninh- Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “ Những lời động viên căn dặn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nguồn động viên to lớn, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị mãi ghi tâm khắc cốt, đó là kim chỉ nam, là phương châm hành động của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị để tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh”.

Cũng dịp giáp Tết Mậu Tuất 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và kiểm tra tình hình tại Quân đoàn 3 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Phấn khởi vì sự trưởng thành vượt bậc, những đóng góp xuất sắc của Quân đoàn 3 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước động viên cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục lập những chiến công vẻ vang, xứng đáng là một trong những đơn vị chủ lực cơ động thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Bộ Quốc phòng, đáp lại sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 3- Bộ Quốc phòng cũng cho biết: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Quân đoàn 3 đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên nên không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không ngừng nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn luôn cố gắng thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang”.

Những tình cảm thân thiết, sự tin tưởng cùng với lời căn dặn tâm huyết, sâu sắc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là tài sản tinh thần quý giá thôi thúc cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực, phấn đấu, giữ vững phẩm chất quân nhân cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 Hà Đức , R’Piên


Lượt xem: 35

Trả lời