Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật 23/12/2021, 17:12:59

Ngày 23/12, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính và 17 điểm cầu trong toàn tỉnh nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch –Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Lệ Nhung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nêu rõ: Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn, sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của UBND tỉnh và các sở, ban ngành, đoàn thể, Công đoàn tỉnh và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó, linh hoạt chuyển hướng trọng tâm các hoạt động, thay đổi phương thức làm việc phù hợp và đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt hoạt động.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 cho thấy: 16/16 chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động giao đều đạt và vượt (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt), 28/29 chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra đạt và vượt (trong đó có 18 chỉ tiêu vượt). Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai được Cụm thi đua Liên đoàn lao động 10 tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên suy tôn, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc năm 2021. Đây là năm thứ 7 Liên đoàn Lao động tỉnh giữ vững được thành tích này. Đặc biệt năm 2021, chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp vượt rất cao. Đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động toàn tỉnh quyên góp hơn 10 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch và nhiều hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng Liên đoàn Lao động các cấp trong tỉnh dù đối diện với 1 năm cực kỳ khó khăn, song gần như các chỉ tiêu đều đạt và vượt, góp phần làm nên những kết quả tích cực cho tỉnh trong năm 2021. Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng cảm ơn sự vào cuộc đồng hành thường xuyên liên tục của Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Liên đoàn Lao động các cấp rà soát xây dựng chương trình hành động gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh làm sao huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm tới đạt kết quả cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Lệ Nhung – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức – lao động tỉnh Gia Lai tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Phong trào thi đua được chia thành 2 giai đoạn từ nay đến tháng 9/2023 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động tháng 9/2021, đồng thời triển khai chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII”.

Đồng chí Trần Lệ Nhung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tôi tha thiết kêu gọi các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức- lao động toàn tỉnh hăng hái thi đua tích cực hưởng ứng tham gia chương trình gắn phong trào thi đua yêu nước với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết đợt vận động “Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động. Tính đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động ủng hộ được trên 4,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được Liên đoàn Lao động tỉnh trao cho Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng cờ thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021./.

 Kim Châu – Viễn Khánh


Lượt xem: 30

Trả lời