Lễ trao học bổng Vừ A Dính năm học 2019 – 2020 cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật 07/7/2020, 17:07:07

Sáng 7/7, tại huyện Phú Thiện, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức  Lễ trao học bổng Vừ A Dính năm học 2019 – 2020 cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phú Thiện và huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Dự tại buổi trao học bổng có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, ông Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, tỉnh Gia Lai vinh dự có 55 em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng Vừ A Dính, trong đó huyện Phú Thiện 30 có suất và huyện Chư Prông 25 suất, mỗi suất học bổng được trao cho các em học sinh dân tộc thiểu số có trị giá 01 triệu đồng tiền mặt cùng 01 phần quà trị giá 420 nghìn đồng.  Từ năm 2012 đến nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Gia Lai chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đến trường, mỗi năm có khoảng 50 đến 80 suất học bổng được trao.

Phát biểu tại buổi lễ bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Phú Thiện nói riêng đã khắc phục khó khăn, dành sự quan tâm, chăm lo có hiệu quả cho trẻ em người dân tộc thiểu số. Đồng thời, mong muốn các em được nhận học bổng lần này sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu rèn luyện tốt hơn để trở thành người có ích, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển bản làng, quê hương./.

CTV Thanh Tâm – Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 39

Trả lời