Lễ ra quân tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại CamPuChia mùa khô 2016- 2017

Cập nhật 26/10/2016, 14:10:59

Sáng nay 26/10, Ban Chuyên trách tìm kiếm quy tập mộ Liệt sỹ tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2016- 2017. Dự lễ có đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  và đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách.

26-10-raquan

Đây là lần thứ 17, đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia. Trong mùa khô 2015- 2016, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đã hành quân đến 100 buôn làng, phum sóc của  38 xã, 15 huyện thuộc 3 tỉnh: Pret Vihear, Ratanakiri và Stung Treng- Campuchia; và đã đào khoảng 6.000 mét khối đất đá, 96 km đường hào, cơ động trên 853.000km để tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 30 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số quy tập từ năm 2001 đến nay lên 1.345 hài cốt liệt sỹ. Mặc dù điều kiện thực hiện nhiệm vụ ngày càng khó khăn song cán bộ, chiến sỹ Đội K52 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa khô 2016- 2017.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách đã động viên và tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Đội K52 sẽ phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, thể hiện tấm lòng thành kính, sự biết ơn đối với vong linh của các liệt sỹ, đồng thời  tô đẹp tình đoàn kết hữu nghị giữa  hai dân tộc Việt Nam- Căm Pu Chia./.

Ngô Thanh;  Đặng Trà


Lượt xem: 69

Trả lời