Lễ phát động cuộc thi “ 60 năm – Âm vang Điện Biên”

Cập nhật 06/9/2013, 13:09:04

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), sáng 6/8, tại Phim Trường lớn Đài PT – TH Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tổ chức lễ phát động cuộc thi “60 năm – Âm vang Điện Biên”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Xuân Trường – UVBTV Tỉnh ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ,Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, cùng trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Hội cựu chiến binh, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Lễ phát động cuộc thi “ 60 năm – Âm vang Điện Biên”.

 

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo của 3 tỉnh là Gia Lai, Điện Biên và Quảng Nam cùng triển khai tổ chức trên địa bàn 3 tỉnh, thời gian bắt đầu từ sau lễ phát động và kết thúc vào cuối tháng 3/2014. Cuộc thi sẽ được triển khai dưới 2 hình thức là thi trắc nghiệm và thi viết. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân .Đối với tỉnh Gia Lai, ngoài chủ đề chung là “ 60 năm – Âm vang Điện Biên”, phần thi trắc nghiệm sẽ có 3 chủ đề riêng của 3 đợt, gồm: đợt 1 “Tây Nguyên hướng về Điện Biên Phủ”, đợt 2 “ Bắc Tây Nguyên chia lửa với Điện Biên” và đợt 3 là “ Từ Tây Nguyên đến với Điện Biên”. Cùng với chủ đề của thi viết là “ Tìm hiểu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Từ Tây nguyên đến Điện Biên (7/5/1954 – 7/5/2014)”.   

  

Đ/C Thái Thanh Bình-Tỉnh Ủy viên-Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, khởi động Website phần thi trực tuyến.   

Mục đích cuộc thi là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các tỉnh về ý nghĩa, chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, nhất là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, ý chí tự chủ, tự cường của dân tộc ta; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay./.

Bích Thủy-Ngọc Ánh


Lượt xem: 95

Trả lời