Lãnh đạo tỉnh Stung Treng thăm lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Cập nhật 17/5/2014, 07:05:23

Nhân chuyến tham dự lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại CamPuChia ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, lãnh đạo tỉnh Stung STreng do bà Kuông Sô Pha, phó tỉnh trường tỉnh Stung STreng làm trưởng đoàn cùng đoàn cán bộ của tỉnh Stung Treng đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai. 

Lãnh đạo tỉnh Stung Treng thăm lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn lãnh đạo, đoàn cán bộ của tỉnh Stung Streng tham gia tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước và tham dự lễ truy điệu được tổ chức vào sáng 16.5 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, đồng thời dành thời gian thăm hỏi lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Stung Streng trong thời gian qua đã giúp Gia Lai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam, đồng thời mong muốn thời gian tới lãnh đạo tỉnh Stung Streng tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ để các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hiện vẫn còn trên đất Cam PuChia sớm được tìm kiếm, cất bốc đưa về nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Stung Treng, bà Kuông Sô Pha hứa sẽ phối hợp tốt với tỉnh Gia Lai để công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Strung Treng diễn ra thuận lợi.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu cũng đã đến thăm hỏi, chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Đồng chí Hoàng Công Lự, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các tỉnh CamPuChia, đặc biệt là tỉnh Stung Streng trong thời gian qua đã giúp Gia Lai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại CamPuChia. Hai bên cũng đã bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam và Cam PuChia cũng như 2 tỉnh Gia Lai và Stung Streng ngày càng gắn bó bền chặt, keo sơn, không ngừng phát huy mối quan hệ hợp tác, phát triển đã được thực hiện rất tốt trong thời gian qua. 

Hồng Uyên, Thanh Sáng


Lượt xem: 53

Trả lời