Lãnh đạo tỉnh Ratanakiri thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai

Cập nhật 18/1/2020, 18:01:17

Chiều 18/1, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Thang Sa Vun, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tiếp đoàn có các đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Tiến Đông – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy Gia Lai, ngài Thang Sa Vun – Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đón Tết Cổ truyền của dân tộc vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2020. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 tỉnh, 2 quốc gia trong những năm qua, đặc biệt trân trọng cảm ơn tình cảm và sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ dân tộc của nhân dân Campuchia. Ngài Tỉnh trưởng Thang Sa Vun hy vọng tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, mối quan hệ của 2 tỉnh, 2 quốc gia Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng bền chặt, ổn định và phát triển.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Ratanakiri sang thăm và chúc tết tỉnh  Gia Lai. Qua đây đồng chí Hồ Văn Niên cũng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của tỉnh Ratanakiri nói riêng, Vương quốc Campuchia nói chung trong việc hỗ trợ, giúp đỡ Đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đồng thời, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri.

Đến thăm và chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, ngài Thang Sa Vun đã cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai đã dành cho tỉnh Ratanakiri, nhất là những hỗ trợ, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh. Ngài Tỉnh trưởng Thang Sa Vun cho biết lãnh đạo và nhân dân tỉnh Ratanakiri tiếp tục tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 tỉnh. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh ngày càng gắn bó, bền chặt. Đồng chí cho rằng tiềm năng phát triển kinh tế giữa 2 tỉnh còn rất lớn, vì vậy mong muốn tỉnh Ratanakiri tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, du lịch để khai thác tiềm năng thế mạnh giữa 2 tỉnh. Đồng thời hy vọng trong năm nay lãnh đạo và các ngành chuyên môn của 2 tỉnh sẽ có cơ hội gặp gỡ để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ của 2 nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vữ, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của 2 tỉnh./.

Lê Thư, Thanh Sáng


Lượt xem: 12

Trả lời