Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Cập nhật 28/1/2022, 10:01:38

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay 28.1 (tức 26 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku và viếng các Anh hùng Liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Pleiku; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15.

Trong không khí trang nghiêm, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa dâng lên Bác và thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã dành trọn cuộc đời để đấu tranh cho nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai nguyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; xây dựng Gia Lai ngày một giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin và lòng mong mỏi của Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt trong năm 2022 sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” nhằm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trang trọng đặt vòng hoa trước Đài Tổ quốc ghi công và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ. Đồng thời tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc,  vì hạnh phúc cho Nhân dân. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức thường xuyên mỗi dịp Tết đến Xuân về nhằm tưởng nhớ công ơn đối với các Anh hùng Liệt sĩ./.

 Đoàn Bình, R’Piên


Lượt xem: 27

Trả lời