Lãnh đạo các Bộ, ngành báo cáo Quốc hội kết quả hoạt động trên lĩnh vực tư pháp năm 2021

Cập nhật 23/10/2021, 18:10:54

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV, chiều nay (ngày 23.10), lãnh đạo các Bộ, ngành đã báo cáo Quốc hội kết quả hoạt động năm 2021 trên lĩnh vực tư pháp. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự kỳ họp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội) và 62 điểm cầu truyền hình tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thảo luận trực tuyến, đóng góp ý kiến vào các báo cáo được trình bày và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự tại điểm cầu Gia Lai có đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh.

Theo đó, Quốc hội đã nghe lãnh đạo các Bộ, ngành báo cáo: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến (trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn).

Tại phiên họp chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến, đóng góp ý kiến vào các báo cáo nêu trên và Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Theo chương trình làm việc, vào ngày mai (ngày 24.10), Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận trực tuyến, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Đồng thời, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 12

Trả lời