Làng Yun “cà kheo”

Cập nhật 08/8/2014, 14:08:24

Làng Yun, xã Yang Bắc, từ trước đến nay luôn được biết đến là cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ vận động viên đi cà kheo cho huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài tại các cuộc thi, hội thao dân tộc thiểu số trong nước và khu vực Tây Nguyên, với nhiều thành tích đạt được khá ấn tượng. Phát huy truyền thống qua bao thế hệ, ngày nay các bạn trẻ trong làng vẫn hăng say tập luyện để duy trì môn thể thao đầy hấp dẫn này.  

 

Trẻ em làng Jun đi cà kheo đá bóng.

 

Đây là không gian, địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ tập luyện môn thể thao truyền thống – Đi cà kheo. Để điều khiển cây cà kheo theo ý muốn, ban đầu những cậu bé này phải tập làm quen lấy thăng bằng, sau đó là tập đi, rồi đến tập chạy… Nếu kiên trì, vài năm sau mọi chuyện đã trở nên dễ dàng trên đôi chân cà kheo…

 

Khi Phóng viên hỏi – Tại sao có nhiều môn thể thao để lựa chọn, nhưng em lại chọn tập chơi cà kheo?

Em Tin, làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, cho biết:  Em thấy các anh, các chị tập thì thấy thích, em mong sau này tập luyện tốt để đi thi đấu giống các anh, các chị…

 

Từ xa xưa, tận dụng những cây lồ ô có ở trong rừng, hoặc tự trồng ở nhà, đồng bào Tây Nguyên đã làm nên những chiếc cà kheo. Việc đi cà kheo không chỉ giúp họ rèn luyện sức khỏe cường tráng, còn giúp con người vượt qua khó khăn, chiến thắng thiên nhiên vốn rất khắc nghiệt…

Đi cà kheo và bóng đá vốn là 2 môn thể thao yêu thích của thanh, thiếu niên làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ. Tuy nhiên, đi cà kheo đã khó nhưng đá bóng bằng cà kheo còn khó hơn và đòi hỏi phải có sự khổ luyện, thế nhưng ở làng Yun này ngày ngày trẻ em ở đây vẫn thường tổ chức đá bóng bằng cà kheo.

 

Hiện nay, làng Yun có gần 100 thanh, thiếu niên, thì đã có 7 người (cả nam và nữ) nằm trong đội tuyển cà kheo của huyện, của tỉnh. Tuy còn thiếu sân chơi, bãi tập, nhưng không vì thế môn đi cà kheo kém đi sức hút, cái chính vẫn là lòng đam mê, sự kiên trì tập luyện của những bạn trẻ ở đây…

Khi Phóng viên hỏi: Anh cho biết hiện nay trong làng có nhiều bạn trẻ biết đi cà kheo không?

Anh Đinh LếtBí thư Chi đoàn làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, cho biết: “Gần như ai cũng biết đi.

Phóng viên hỏi: Việc tập luyện có được thường xuyên không và theo anh tại sao môn đi cà kheo lại thu hút các em nhỏ và thanh niên trong làng tham gia?

 Anh Đinh Lết: Chúng tôi cũng tổ chức tập theo đội. Môn đi cà kheo đã có từ bao đời rồi, chúng tôi phải duy trì và giữ gìn nét văn hóa này”.

 

Trong không gian văn hóa lễ hội truyền thống của các DTTS ở Tây Nguyên, đi cà kheo là một phần biểu diễn hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Từ chỗ chỉ là công cụ đi lại hàng ngày, theo thời gian đi cà kheo đã xuất hiện nhiều hơn trong các lễ hội và là môn thể thao đầy hấp dẫn./.   

Song Nguyễn-Đoàn Bình-Phan Nguyên


Lượt xem: 129

Trả lời