Kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Gia Lai

Cập nhật 15/8/2018, 08:08:50

Sáng ngày 14.8, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Nguyễn Hồng Lý đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sau khi được triển khai đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm chỉ đạo thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Chính vì vậy, đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Gia Lai có 256.334 gia đình văn hóa; 1.614 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; 67% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 48 xã đạt danh hiệu Xã văn hóa nông thôn mới; 22 phường, thị trấn đạt danh hiệu “ Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nên giảm các thiết chế văn hóa ở thôn, làng. Ban hành nhóm các tiêu chí về gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo cách dễ hiểu, dễ thực hiện. Bổ sung danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Nguyễn Hồng Lý ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; lồng ghép với các phong trào thi đua để đảm bảo phong trào được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên nhiều phương diện. Quan tâm, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của phong trào theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện của địa phương. Cùng với đó nhân rộng những gương tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

 Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có buổi làm việc với huyện Chư Pah về kiện toàn quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Chư Pah đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, huyện Chư Pah cần vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, không chạy theo thành tích; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương./.

Nhóm PVTS


Lượt xem: 40

Trả lời