Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương của tỉnh Gia Lai

Cập nhật 25/10/2020, 18:10:03

Sáng 25/10, tại Trường Chính trị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu khai mạc kỳ thi. 

Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là một trong những nội dung quan trọng trong công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, làm việc hiệu quả trong hoạt động công vụ của tỉnh. Kỳ thi không chỉ giúp đánh giá chất lượng công chức, viên chức mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá bản thân, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện năng lực. Tham gia Kỳ thi lần này có 219 thí sinh. Ở vòng 1, các thí sinh thi trắc nghiệm ngoại ngữ, tin học và kiến thức chung. Các thí sinh đạt 50% trở lên số câu hỏi ở vòng 1 sẽ được tham gia thi tiếp vòng 2 vào ngày 14/11 với phần thi viết tự luận chuyên ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã chỉ đạo Ban coi thi, Ban Giám sát kỳ thi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Các thí sinh thực hiện đúng quy tắc, quy chế của kỳ thi, nhằm đánh giá đúng năng lực và trình độ chuyên môn, để làm cơ sở bố trí, bổ nhiệm vào những vị trí công tác phù hợp, tiến tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch./.

Ngọc Ánh; Thanh Sáng


Lượt xem: 40

Trả lời