Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 05/8/2020, 13:08:44

Sáng nay (5/8), Đảng bộ thành phố Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Pleiku qua các thời kỳ cùng 299 đại biểu đại diện cho 8.960 đảng viên ở 65 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy Pleiku,. Đây là Đảng bộ được được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chọn tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh kế, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku, những năm qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên hầu khắp các lĩnh vực.

Kể từ năm 2015 đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới ở thành phố Pleiku đạt hơn 31.720 tỷ đồng, tăng bình quân 12,72%/năm. Riêng năm 2020 đạt trên 8.030 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra. 5 năm qua, thành phố Pleiku huy động trên 342,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn doanh nghiệp đầu tư 22,2 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 17,5 tỷ đồng. Dự ước cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở Pleiku đạt trên 83,2 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015. Sau 5 năm triển khai đồng bộ các giải pháp, Đảng bộ thành phố Pleiku đã cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là 2 mục tiêu kép: Xây dựng Nông thôn mới và Đô thị loại I đều về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XI. Đây là điều kiện quan trọng, tiên quyết để thành phố Pleiku tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thời gian tới tại Đại hội.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Pleiku, Gia Lai phát biểu:Tại ĐH lần này, chúng ta có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện NQ ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ 11, đánh giá rút đúng tình hình và kết quả trên từng lĩnh vực, tìm ra nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá, những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo phù hợp với đường lối chung, vừa đúng tình hình thực tiễn địa phương nhằm tận dụng thời cơ, phát huy mọi khả năng, khơi dậy mọi nguồn lực, tạo ra thế và lực mới đưa thành phố tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian đến”.

Theo chương trình làm việc, trong sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku tập trung nghe báo cáo chính trị  của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến Đại hội trong các bản tin sau./.

Thu Thủy – Đức Hải –  Thanh Sáng


Lượt xem: 210

Trả lời