Kbang tập trung phòng trừ sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp

Cập nhật 09/10/2019, 15:10:47

 Trong vụ Đông – Xuân vừa qua, sâu keo mùa thu lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện Kbang và đã gây hại trên 480 ha bắp của người dân và làm cho hàng trăm ha bắp phải phá bỏ và giảm năng suất. Đây là loài sâu có mức độ gây hại lớn và việc phòng, trị rất khó khăn; do đó, hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện Kbang đang tập trung phòng trừ cho sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp vụ 2.

Theo kế hoạch, vụ 2 toàn huyện Kbang trồng gần 3.000 ha bắp và đến nay bà con đã xuống giống được trên 700 ha. Để phòng ngừa sâu keo mùa thu gây hại, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân ở các xã, thị trấn về các biện pháp phòng, trừ, như: làm sạch đất, phơi đất để diệt mầm bệnh; giữ vườn sạch cỏ để hạn chế nơi trú ẩn của sâu; thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm ổ trứng và tiêu hủy; sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng loãng đổ vào nõn bắp để diệt sâu non; sử dụng chế phẩm sinh học để dẫn dụ và tiêu diệt sâu keo; đồng thời, sử dụng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để phun diệt sâu ngay ở độ tuổi 1, tránh không để sâu sinh trưởng và lây lan ra diện rộng./.

 Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 22

Trả lời