Ia Grai lần đầu tiên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

Cập nhật 15/8/2018, 10:08:06

Cấp ủy, chính quyền huyện Ia Grai vừa có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục của địa phương nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của đội ngũ giáo viên, người lao động để có những điều chỉnh kịp thời trong thời gian tới.

Hơn 50 ý kiến, kiến nghị đã được các giáo viên, viên chức ngành giáo dục gửi về Liên đoàn Lao động huyện Ia Grai tổng hợp trước khi diễn ra buổi đối thoại cũng như hàng chục ý kiến kiến nghị trực tiếp tại hội trường đã cho thấy đội ngũ giáo viên của Ia Grai đang có rất nhiều trăn trở, tâm tư nguyện vọng và khúc mắc cần được cấp ủy, chính quyền giải đáp. Trong đó, những vấn đề “nóng” như việc thực hiện chế độ, chính sách dành cho giáo viên, viên chức ngành giáo dục, tình trạng thiếu minh bạch trong thu chi tài chính tại một số trường học, việc thực hiện Quyết định số 68 của UBND huyện về việc sát nhập, luân chuyển giáo viên trên địa bàn huyện… được khá nhiều ý kiến quan tâm. Tại buổi đối thoại, các đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai đã lắng nghe ý kiến kiến nghị và trực tiếp trả lời; đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan của huyện trả lời cho giáo viên.

Đây được xem là cách làm cầu thị của cấp ủy, chính quyền huyện Ia Grai nhằm kịp thời xử lý những vấn đề mà đội ngũ nhà giáo quan tâm, đồng thời cũng tạo cơ hội để đội ngũ tri thức đóng góp ý kiến, cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận để đưa công tác giáo dục của địa phương ngày càng phát triển./.

 Ngọc Hà, Mạnh Hà


Lượt xem: 65

Trả lời