Huyện Ia Grai kêu gọi đầu tư vào 5 điểm du lịch

Cập nhật 20/9/2020, 09:09:38

Nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài tỉnh, ngoài nguồn kinh phí đầu tư của địa phương, huyện Ia Grai cũng đang kêu gọi đầu tư vào 5 điểm du lịch trên địa bàn.

Theo Đề án quy hoạch các điểm du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện kêu gọi đầu tư vào 5 điểm du lịch, gồm: Khu du lịch sinh thái thác 9 tầng, Khu du lịch sinh thái lòng hồ Sê San 4, Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thác Mơ, Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé và Khu di tích lịch sử bến đò A Sanh với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 100 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, địa phương sẽ liên kết thành tour du lịch văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng để thu hút du khách đến với huyện Ia Grai-quê hương của Anh hùng Puih San gắn với chiến tích của Bến đò A Sanh huyền thoại và hình tượng người Anh hùng trong ca khúc “Người lái đò trên sông Pô Cô”.  Trước mắt năm 2021, huyện Ia Grai sẽ đầu tư  xây dựng con đường từ trung tâm làng Nú đến di tích bến đò A Sanh để người dân thuận lợi trong việc đi lại, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư xây dựng khu di tích để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan./.

Thiên Thanh, Huy Toàn


Lượt xem: 170

Trả lời