Họp báo thông tin tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, về chương trình Lễ hội Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018

Cập nhật 16/11/2018, 08:11:33

Cũng trong chiều ngày 15/11, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi Họp báo nhằm thông tin về kết quả tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; chương trình Lễ hội Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018; đồng thời phản hồi các thông tin báo chí đưa tin trong thời gian qua, định hướng hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian tới. Dự họp báo có đông đảo đội ngũ phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; báo ngành có văn phòng thường trú trên địa bàn tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Ngọc Sinh đã thông tin tóm tắt về kết quả tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2018. Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương; có nhiều tin, bài phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan các sự việc, hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh trên tất cả các lĩnh vực,  góp phần định hướng dư luận xã hội; được các cấp, ngành, địa phương đánh giá cao. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quản lý phóng viên báo chí thường trú tại địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, bất cập. Định hướng hoạt động báo chí trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu: Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, báo ngành có văn phòng thường trú trên địa bàn tỉnh cũng như đội ngũ phóng viên, nhà báo cần thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí; đồng thời nâng cao chất lượng và độ chính xác thông tin; tăng tỷ lệ bài viết về gương người tốt, việc tốt nhằm đồng hành cùng địa phương xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã thông tin về Chương trình Lễ hội Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018 dự kiến chính thức khai mạc vào lúc 20h ngày 30/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku và bế mạc vào ngày 02/12/2018. Trong 03 ngày diễn ra Lễ hội, có rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, đa dạng với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân. Phản hồi thông tin báo chí đưa tin trong thời gian qua liên quan đến các nội dung như: công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn thành phố Pleiku; tình hình vi phạm về khai thác khoáng sản; tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 …..đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan trả lời làm rõ./.

Bích Thủy, Cao Duy


Lượt xem: 48

Trả lời