Hội Nông dân huyện Kbang Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2015 – 2020)

Cập nhật 02/7/2020, 14:07:22

Sáng 01/7, Hội Nông dân huyện Kbang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2015 – 2020); triển khai công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển rộng khắp, bình quân mỗi năm toàn huyện có hơn 3.000 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, chiếm hơn 50% so với hộ đăng ký. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội còn vận động gia đình hội viên, nông dân tự nguyện đóng góp trên 8 tỷ đồng tiền mặt, hàng ngàn ngày công và hiến đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, tài sản, công trình, cây cối… trị giá hàng trăm tỷ đồng để góp phần cùng với huyện xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân huyện Kbang đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; và bầu 10 đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh sắp tới.

 *Hội Nông dân huyện Chư Sê cũng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ  giai đoạn 2020-  2025.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Chư Sê đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào thi đua “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm có hơn 9.000 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu gia đình nông dân SXKD giỏi các cấp, đến nay toàn huyện đã có trên 5.900 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Xây dựng nhiều mô hình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế như: mô hình đàn dê thoát nghèo, con bò vàng, dê lai bách thảo, trồng cây ăn trái. Trong 5 năm, Hội Nông dân huyện đã tổ chức trao tặng 56 đàn dê thoát nghèo, luân chuyển 12 con bò vàng và triển khai 7 mô hình  nuôi dê lai bách thảo cho 75 hội viên khó khăn phát triển kinh tế với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tín chấp với các ngân hàng giải ngân trên 200 tỷ đồng cho hơn 5.500 hộ vay phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, BCH Hội Nông dân huyện Chư Sê cũng đã khen thưởng cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân điển hình tiên tiến”, giai đoạn 2015 – 2020./.

Nhóm CTV

 


Lượt xem: 61

Trả lời