Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  

Cập nhật 22/9/2018, 17:09:46

Sáng ngày 21/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Bộ Công an tổ chức. Dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Trung bình mỗi năm, cả nước xảy ra 2.974 vụ cháy, làm chết 81 người, bị thương 198 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1.564 tỷ đồng và 1.209 ha rừng; xảy ra 31 vụ nổ, làm chết 21 người, bị thương 50 người. Mỗi năm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã thực hiện 1.371 vụ cứu nạn cứu hộ, trực tiếp cứu được 452 người, tìm được 186 thi thể nạn nhân…Nguyên nhân dẫn đến cháy nổ chủ yếu bắt nguồn từ sự cố hệ thống điện, thiết bị điện và sơ suất trong sử dụng xăng dầu, khí đốt, hóa chất… Đặc biệt, trong giai đoạn 2013 – 2017, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cả nước đã tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả 9.727 vụ, cứu hộ cứu nạn 6.857 vụ; tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng chục nghìn người.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả mà các cấp, ngành đã đạt được thời gian qua trong công tác phối hợp thực hiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy chữa chữa cháy thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến cộng đồng dân cư; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ dự án, doanh nghiệp, hiệp hội… về chất lượng công trình xây dựng liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy; công khai danh sách những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để người dân tham gia giám sát…/.

Đoàn Bình, Duy Linh


Lượt xem: 32

Trả lời