Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014

Cập nhật 23/7/2014, 08:07:21

Chiều 22/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm. Tại đầu cầu Gia Lai, dự hội nghị có các phó ban và ủy viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh.

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm.

 

Kết quả điều tra, bắt giữ và xử lý tội phạm của cả nước trong 6 tháng qua cao hơn so với cùng kì năm trước, đã điều tra, phá 22.002/ 29.111 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá gần 1.470 băng nhóm tội phạm, bên cạnh đó cũng đã phát hiện nhiều vụ án kinh tế và tham nhũng lớn, cũng như tội phạm sử dụng công nghệ cao, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước. Tuy vậy so với thực tiễn đặt ra, công tác nghiên cứu chiến lược và dự báo tình hình tội phạm chưa đáp ứng yêu cầu, việc quản lý vũ khí quân dụng, vật liệu nổ ngoài xã hội còn nhiều bất cập, tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh với tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô ngày càng lớn và hoạt động xuyên quốc gia….

 

Dự báo trong 6 tháng cuối năm, tình hình an ninh trật tự sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các địa phương, lực lượng công an và quân đội cũng sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, đồng thời thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức tại 18 địa bàn trọng điểm… nhằm tiếp tục giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng./.

Thiên Thanh-R’Piên


Lượt xem: 40

Trả lời