Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống AIDS và ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2014

Cập nhật 13/6/2014, 15:06:04

Sáng 13/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ủy ban với các địa phương trên toàn quốc. 

 

Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động phòng chống AIDS.

 

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Y tế nêu rõ trong 4 tháng đầu năm 2014 số trường hợp mới xét nghiệm nghiễm HIV trên toàn quốc là trên 3100 trường hợp, có 462 trường hợp tử vong do AIDS. So với cùng kỳ năm 2013 số người nhiễm HIV mới giảm 26%, tử vong giảm 48%. Tính đến hết ngày 30/4/2014 toàn quốc có trên 200.000 trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân đang trong giai đoạn AIDS trên 67.000 và đã có 69.449 trường hợp tử vong do AIDS. Liên quan đến công tác phòng chống ma túy, do tác động của tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực nên ở VN hoạt động của tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng tuyến biên giới 6 tháng đầu năm 2014 các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ trên 2800 vụ vận chuyển ma túy. Thống kê cả nước có trên 182.000 người nghiện, tăng 0,8% so với năm 2013. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm song thực tế cho thấy mức độ giảm của dịch HIV/AIDS không ổn định. Một số khu vực miền núi dịch vẫn ở mức cao, khó kiểm soát và đang có xu hướng gia tăng. Công tác phòng chống ma túy vẫn đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, tỷ lệ tái nghiện cao trong khi nhiều mô hình cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng hiệu quả nhưng chưa có cơ chế đầu tư phù hợp nên khó nhân rộng. Hội nghị đã tập trung đánh giá những việc đã làm được cũng như hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2014, đặc biệt đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong thời gian tới./.

Kim Châu-Piên


Lượt xem: 41

Trả lời