Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Cập nhật 22/12/2022, 17:12:32

Sáng 22/12, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong đó tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt; khách du lịch nội địa ước đạt trên 101 triệu lượt; tổng thu ngân sách từ du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng, vượt trên 23% so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nhiều sự kiện lớn liên quan đến lĩnh vực văn hóa được tổ chức một cách thường xuyên và quy mô  lớn từ cấp Trung ương đến địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành VH, TT&DL trong năm 2022, đồng thời đề nghị ngành VH, TT&DL xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. Rà soát toàn diện lĩnh vực hoạt động, khẩn trương triển khai mạnh mẽ các giải pháp, trong đó tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá. Quan tâm hơn nữa tới đội ngũ văn nghệ sỹ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học – nghệ thuật bằng chế độ, chính sách cụ thể; động viên, thu hút các tập đoàn lớn đầu tư cho văn hoá, nghệ thuật, dần đưa lĩnh vực du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước./.

Lệ Xuân, Hữu Trường (CA tỉnh)


Lượt xem: 7

Trả lời