Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Cập nhật 15/7/2015, 16:07:56

Chiều 15/7, tại Thủ đô Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại đầu điểm cầu Gia Lai có PCT UBND tỉnh Đào Xuân Liên.

   6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 2.842 cuộc thanh tra hành chính và 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại hơn 268.000 tổ chức, cá nhân. Qua đó đã phát hiện vi phạm về kinh tế gần 11.300 tỷ đồng, 655,7ha đất; đồng thời kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 7.600 tỷ đồng, 141 ha đất và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 405 tập thể, 23 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ với 76 đối tượng. Bên cạnh đó, các công tác như: Tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo; Phòng chống tham nhũng; Xây dựng thể chế tiếp tục được chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2015. Trong đó chú trọng công tác thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong công tác thanh tra, hạn chế chồng chéo. Đồng thời, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh…./.

 

                                                                

Đoàn Bình – Duy Linh


Lượt xem: 42

Trả lời