Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật 12/1/2018, 09:01:22

Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo các cấp về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tỉnh tiếp tục được kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được những kết quả quan trọng, qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội và các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chỉ đạo: Trong năm 2018 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền và người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng về Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

 Hà Đức ,Đặng Trà


Lượt xem: 131

Trả lời