Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng

Cập nhật 12/7/2014, 11:07:05

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các đơn vị Quân đội trong nước để tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 07 của Bộ quốc phòng.

 

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mặc dù gặp nhiều khó khăn và phức tạp, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các đơn vị Quân đội, sự tích cực tham gia có hiệu quả của Hội Cựu chiến binh và các ngành hữu quan, chính quyền địa phương nên đã cơ bản hoàn thành nội dung, yêu cầu đề ra về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đến nay đã giải mã được 29.676 đơn vị Đại đội và tương đương. Đây là lần đầu các đơn vị được giải mã được tái dựng một cách có hệ thống, đầy đủ và cụ thể nhất về quá trình hình thành, phát triển từ ngày thành lập, trải qua các cuộc chiến tranh cho đến thời điểm hiện tại mà từ trước nay chưa có điều kiện làm được. Đây là những thông tin quý giá để các đơn vị điều chỉnh, bổ sung vào biên niên sự kiện, lịch sử của đơn vị. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị Quân đội để có cơ sở phục vụ tốt cho nhiệm vụ tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ và giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh./.

 

                                                        

Hà Đức ; Xuân Huy


Lượt xem: 106

Trả lời