Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng

Cập nhật 23/12/2021, 16:12:33

Sáng 23/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội đồng lý luận TW chủ trì. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Trường chính trị, Ban Tuyên giáo, Phòng Lý luận chính trị-Lịch sử Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng, từ năm 2018-2020, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Viện Lịch sử Đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, toàn diện, thống nhất, bám sát yêu cầu Chỉ thị đề ra, đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kế hoạch…nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác Lịch sử Đảng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Trong 3 năm, cả nước đã có hàng nghìn công trình Lịch sử Đảng được biên soạn và xuất bản đạt chất lượng tốt, tái hiện một cách toàn diện, chân thực, sinh động lịch sử toàn Đảng và lịch sử các địa phương; riêng tỉnh Gia Lai có 7 công trình, trong đó có 4 công trình cấp xã, 1 công trình cấp huyện, 1 công trình thuộc cấp ban, ngành, đoàn thể và 1 công trình cấp tỉnh. Hội nghị cho rằng: cần có sự thống nhất chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị của Trung ương trong ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, tránh chồng chéo; các địa phương cần quan tâm nhiều hơn trong đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, làm tốt công tác khen thưởng.v.v… để hoạt động nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng trong toàn quốc thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM-Chủ tịch Hội đồng lý luận TW nhấn mạnh: nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng là nền tảng tư tưởng quan trọng để xây dựng và bảo vệ Đảng, là cơ sở để đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng. Việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20 là cần thiết và kịp thời, có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần bồi dưỡng ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vì vậy trong thời gian tới các địa phương, đơn vị cần khắc phục ngay những hạn chế yếu kém để làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng.

Hội nghị đã công bố danh sách 05 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 được giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM tặng Bằng khen./.

 Hữu Lanh, Mạnh Hà


Lượt xem: 13

Trả lời