Hội nghị sơ kết chương trình thực hiện phối hợp giữa Hội chữ thập đổ và Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh.

Cập nhật 12/12/2013, 13:12:56

Hội chữ thập đỏ và Hội nạn nhân CĐDC/dioxin vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động.

 

Hội chữ thập đỏ và Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động.

 

Qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp 2 hội đã chủ động trong công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học, về các chế độ, chính sách đối với người nhiễm chất độc hóa học. Từ năm 2011 đến năm 2013, hai hội đã phối hợp tổ chức khám, cấp thuôc miễn phí cho trên 6 ngàn lượt người là các đối tượng nhiễm chất độc da cam ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho 44 đối tượng trị giá trên 300 triệu đồng; xây 11 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa và hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3 đối tượng nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho trên 300 gia đình nạn nhân CĐDC khó khăn vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Cùng ngày, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động với Hội cựu Thanh niên xung phong. Thông qua chương trình phối hợp giữa 2 cấp hội, hơn 2 năm qua hai hội đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC và cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn trong cuộc sống và nhà ở, hai hội đã vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí làm nhà, cho vay vốn chăn nuôi, phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho nạn nhân CĐDC và các cựu thanh niên xung phong. Cùng với đó, các đối tượng là  trẻ em nạn nhân CĐDC và trẻ khuyết tật, con cháu của những người tham gia kháng chiến trên địa bàn TP.Pleiku cũng đã được tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú để được chăm sóc và điều trị. Tại hội nghị, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh và hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về tác hại và hậu quả lâu dài của chất độc da cam, tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân CĐDC phấn đấu vươn lên trong cuộc sống./.

Xuân Huy


Lượt xem: 31

Trả lời