Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư

Cập nhật 16/10/2018, 08:10:51

Sáng ngày 15/10, tại Hội trường 2/9 TP.Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí Thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản. Dự hội nghị có các Đ/C  Lê Phan Lương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản: Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí Thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 788-QĐ/TU, ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản; Quyết định số 789-QĐ/TU, ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí ở tỉnh; quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 118-KH/BTGTU, ngày 23/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng giải thưởng Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III- năm 2018 và quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016, Nghị định 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/207 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước./.

 Đức Hải,  Minh Trí


Lượt xem: 28

Trả lời