Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IV (2020-2025)

Cập nhật 07/8/2020, 16:08:20

Sáng ngày 7/8, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IV (2020-2025). Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh và 160 hội viên, nông dân tiên tiến điển hình của tỉnh.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút đông đảo hội viên, nông dân trong tỉnh hưởng ứng. Bình quân hàng năm có trên 87.000 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh trên 60.400 hộ/năm, tăng trên 5.000 hộ so với giai đoạn 2010-2015. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh góp phần to lớn cùng các cấp ngành, các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay đã có 02 đơn vị cấp huyện, 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 41 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả trong 5 năm qua các cấp Hội đã được khen thưởng cụ thể như sau: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cán bộ Hội, Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cán bộ Hội; UBND các cấp tặng Bằng khen, giấy khen cho 114 tập thể, 578 cá nhân; Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen cho 114 tập thể, 1.126 cá nhân.

Tại hội nghị, 02 tập thể và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho 22 tập thể, 133 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2015-2020.Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 17 gian hàng giới thiệu các nông sản đặc trưng, thế mạnh của địa phương của 17 huyện, thị xã trên toàn tỉnh/.

Trương Trang, Phi Long


Lượt xem: 61

Trả lời