Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 02 năm 2023

Cập nhật 23/2/2023, 10:02:06

Sáng 23/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 02 năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh; các Báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh và trưởng, phó các khoa, phòng chuyên môn thuộc Trường Chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Công an tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công tác tuyên giáo thông tin về các chuyên đề: “Nhận diện phương thức, thủ đoạn và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”, “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023”; đồng thời nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc – Báo cáo viên Trung ương định hướng một số nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trước những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức của tình hình trong nước và thế giới tác động đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của Gia Lai; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; công tác thông tin đối ngoại và những thành tựu về kinh tế, văn hóa của đất nước, của tỉnh; việc lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời của Đề cương Văn hóa theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa con người Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tuyên truyền những ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tỉnh Gia Lai; vấn đề về dân tộc, tôn giáo… nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Mỹ Tiến – Minh Trung


Lượt xem: 9

Trả lời