Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa mở rộng lần thứ 7, khóa XVII

Cập nhật 20/12/2021, 08:12:33

Huyện Krông Pa vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 7, khóa XVII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện Krông Pa đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà huyện Krông Pa đã đạt được trong năm 2021; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới địa phương cần quan tâm giải quyết những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đưa ra tại hội nghị này. Hiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó huyện Krông Pa cần có sự chủ động để ứng phó hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; cương quyết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua 32 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong năm 2022. Đồng thời bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa khóa XVII đối với chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Túc và Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsươm./.

CTV Văn Chi (Huyện Krông Pa)


Lượt xem: 28

Trả lời