Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pah mở rộng lần thứ 15, khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020)

Cập nhật 13/12/2018, 08:12:57

Sáng  ngày 12.12, Huyện uỷ Chư Pah tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 15, khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Chư Pah đạt trên 13%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại được duy trì. Tổng thu ngân sách huyện theo phân cấp đạt trên 31 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch tăng hơn 10% so với năm 2017. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên; vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,17%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới thường xuyên được quan tâm. Trong năm đã kết nạp 102 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên trên 2.500 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân, hạn chế gắn với việc chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời thông qua chỉ tiêu, nghị quyết năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang – Bí thư tỉnh uỷ  nhấn mạnh:  Đảng bộ, chính quyền  huyện  Chư Pah cần phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu giảm nghèo,  ngăn chặn tình trạng khai thác, cất giấu lâm sản và khai thác khoáng sản trái phép.

 Diễm Ly – Văn Cảnh


Lượt xem: 33

Trả lời