Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập

Cập nhật 18/10/2018, 14:10:02

Sáng nay 18/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (18/10/1978 – 18/10/2018). Tham dự Lễ Kỷ niệm có các  đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai  trong 40 năm qua. Phát huy truyền thống “Chữ thập đỏ – Vì mọi người, ở mọi nơi” hàng năm, các phong trào, mô hình lớn như: “Tết vì người nghèo và Nạn nhân chất độc da cam”,“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, “Thùng gạo tình thương tại cơ sở xay xát”, “Vòng tay Nhân ái”…luôn hướng về cộng đồng, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Từ khi được thành lập đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho phong trào Hội Chữ thập đỏ cả nước. Cụ thể, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hơn 157 ngàn suất quà, thực hiện được 874 công trình nhân đạo, hỗ trợ 1,1 triệu lượt người với tổng kinh phí 174 tỷ đồng.  Sau 12 năm thực hiện vận động “Hiến máu nhân đạo” đã tiếp nhận được hơn 123 ngàn đơn vị máu… Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh luôn chủ động vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ tham gia nhiều chương trình nhân ái, giúp hoạt động của Hội ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người kém may mắn, qua đó làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững./.

Thúy Diện, Thanh Sáng


Lượt xem: 26

Trả lời