“Hội chợ Tết” dành cho học sinh mầm non.

Cập nhật 19/1/2014, 09:01:38

Trường Mầm Non Họa Mi (TP. Pleiku) tổ chức “Hội chợ Tết” dành cho các bé học sinh mầm non.

 

 

“Hội chợ Tết” dành cho các bé học sinh mầm non.

 

Ngay từ sáng sớm, sân trường Mầm non Họa mi ngập tràn sắc xuân với những gian hàng rực rỡ sắc màu; hàng trăm vị khách “mầm non” xúng xính trong trang phục mới, khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi nô nức tham gia hội chợ, tạo nên một không khí xuân vui tươi, ấm áp. Hội chợ với nhiều gian hàng như gian hàng hoa xuân, gian hàng trò chơi, gian hàng ẩm thực dinh dưỡng…nhân viên, giáo viên của nhà trường vào vai người bán hàng, còn học sinh và phụ huynh thì vào vai khách hàng tham gia hội chợ. Đây cũng là một hội chợ khá đặc biệt bởi hình thức thanh toán khi tham gia trò chơi, mua các sản phẩm… đều bằng ticke (vé). Nhà trường đã quy đổi tiền ăn 1 ngày của các cháu thành những tấm vé có mệnh giá từ 1 đến 10 ngàn đồng để các cháu dùng tham gia hội chợ. Cùng với niềm vui của con trẻ, khi tham gia hội chợ cùng các con, các bậc phụ huynh như được quay lại tuổi thơ với những trò chơi dân gian và hình thức mua bán như chơi đồ hàng vì thanh toán bằng những tấm vé in hình thù, màu sắc rực rỡ. Hội chợ tết nhằm mục đích vui chơi đơn thuần và mang lại cho các bé những hoạt động bổ ích chỉ có ở ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Đó là những kiến thức quý báu về văn hóa truyền thống trong ngày xuân, chợ xuân… Những món ăn dinh dưỡng và những trò chơi dân gian… sẽ cho các bé có những trải nghiệm thú vị. “Hội chợ Tết” này là hoạt động ngoại khóa đầy tính sáng tạo của trường Mầm non Họa Mi, góp phần nâng cao ý thức yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam cho các cháu, và đây cũng là món quà ý nghĩa dành cho các bé nhân dịp cuối năm. /.

Ngọc Ánh-Nhật Thành


Lượt xem: 74

Trả lời