Hội nghị sơ kết 2 năm hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia

Cập nhật 13/12/2018, 08:12:28

Sau 2 năm thực hiện Biên bản Hội nghị liên tịch giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, chiều 12/12, UBND tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Ratanakiri có ngài Thang Sa Vun, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri làm trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao chính quyền tỉnh Ratanakiri đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, đồng thời khẳng định chương trình hợp tác thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần  đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh ngày càng phát triển đi vào thực chất và hiệu quả. Bày tỏ tình cảm trước sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn, Ngài Thang Sa Vun – Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri đánh giá cao kết quả đạt được qua 2 năm triển khai chương trình hợp tác, đặc biệt tỉnh Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề về an ninh biên giới, giúp đỡ các chương trình phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Ratanakiri.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đều đánh giá cao kết quả các chương trình hợp tác gồm 13 nội dung trên các lĩnh vực phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, hợp tác đầu tư, trao đổi hàng hóa thương mại, kết nối phát triển du lịch, thương mại, y tế, giáo dục… Các nội dung thỏa thuận trong biên bản được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động trao đổi đoàn giữa các cấp góp phần tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cơ quan chức năng, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, giữ gìn an ninh trật tự xã hội khu vực biên  giới. Đặc biệt, tại huyện Đức Cơ đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa giữa xã với xã, làng với làng, giữa nhân dân các làng ở khu vực biên giới 2 tỉnh.

Nhìn lại kết quả 2 năm hợp tác, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang mong muốn 2 tỉnh tiếp tục phát triển hợp tác nhiều hơn nữa với ý nghĩa của khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Cùng chung đường biên giới, Ratanakiri và Gia Lai rất dễ hợp tác với nhau nhưng thời gian qua chưa phát huy hết vị trí, vai trò và tiềm năng của mình. Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, hiện 5 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai có 7 dự án đầu tư tại Ratanakiri. Đây là kết quả bước đầu, đề nghị 2 tỉnh tiếp tục phát triển hợp tác nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp qua lại làm ăn. Đối với một số tồn tại, đề xuất, tỉnh Gia Lai mong rằng Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri có kiến nghị với Chính phủ Campuchia để công tác phối hợp giữa 2 bên ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành và Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Thang Sa Vun đã ký Biên bản Hội nghị hợp tác giữa 2 tỉnh, tiếp tục các cam kết trước đây và nâng lên một tầm cao mới, vun đắp mối quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị và ngày càng phát triển./.

Kim Châu, Duy Linh


Lượt xem: 40

Trả lời