Góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Cập nhật 22/11/2018, 14:11:42

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, Binh đoàn 15 đã triển khai 4 dự án phát triển kinh tế, chủ yếu là trồng, chăm sóc, chế biến cao su, trong đó 01 dự án tại tỉnh Attapư (Lào) do Công ty Hợp tác kinh tế 385 đảm nhiệm và 3 dự án tại tỉnh Ratanakiri(Campuchia) do Công ty 72, Công ty 74 và Công ty 75 đảm nhiệm. Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tập trung chỉ đạo các đơn vị khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả các dự án, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa 3 nước nằm trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam- Lào – Campuchia. Phóng sự sau ghi nhận việc triển khai dự án tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia) do Công ty 72 đảm nhiệm.

Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh tại huyện Đức Cơ, thực hiện nhiệm vụ Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 giao, năm 2010 Công ty 72 bắt đầu triển khai dự án trồng cao su trên diện tích rừng nghèo ở huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Đây là nhiệm vụ mới, rất nặng nề, trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn bởi đường sá xa xôi, cách trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, lạ về phong tục tập quán, ngôn ngữ… Nhưng với ý chí và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, nhiều cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty 72 đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều vùng đất hoang vu, nghèo nàn, lạc hậu của nước bạn đã được những người lính Công ty 72 “đánh thức” và khai sáng, phủ lên màu xanh bạt ngàn của cây cao su. Một số khu dân cư mới trong vùng dự án từng bước hình thành, chính quyền và nhân dân nước bạn đánh giá cao những đóng góp của Công ty 72 đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ông Xiêng Xi- Làng Kờ Chọ, xã Kê Chông, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia  cho biết: “Bộ đội Việt Nam trước đây đã tình nguyện giúp nhân dân ở đây thoát khỏi họa diệt chủng của chế độ Pôn Pốt, giờ tiếp tục giúp bà con có công ăn việc làm ổn định, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ khi có cán bộ, nhân viên Công ty 72- Binh đoàn 15 làm nhiệm vụ ở đây, bà con rất yên tâm, phấn khởi, xem như người của nước mình.”

Về quy mô của dự án gồm: Trồng, chăm sóc 1.200 ha cây cao su, 126 ha điều, 20 ha lúa nước, 1 nhà máy sản xuất phân vi sinh công suất bình quân từ 3 đến 4 nghìn tấn/năm với chất lượng tốt được ưu chuộng trên thị trường nước bạn. Công ty cũng đang đầu tư xây dựng 1 nhà máy sản xuất chén hứng mủ cao su với quy mô lớn và 1 xưởng sản xuất thịt bò đơn vị nuôi. Đặc biệt, Công ty đã thực hiện tốt các hoạt động dân vận, kết nghĩa, đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động thuộc 6 xã, 1 thị trấn của huyện Ozadao, tỉnh Raranakiri với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng tiền Việt Nam/người/tháng.

Ông Rơ Chăm Hoan, Phó Chủ tịch huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia cho biết: “Công ty 72- Binh đoàn 15 đã gắn bó chặt chẽ, đồng hành và hỗ trợ đắc lực cho chính quyền và nhân dân nơi đây phát triển kinh tế- xã hội. Công ty đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, điện thắp sáng trong vùng dự án; chuyển giao kỹ thuật cho bà con sở tại trồng cao su, lúa nước, biết cách làm ăn hiệu quả. Mong muốn Công ty 72 tiếp tục đầu tư mở rộng dự án sản xuất để góp phần giúp huyện phát triển kinh tế. Về phía huyện Ozadao sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty 72 hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đây”.

Trong điều kiện gặp khó khăn bởi nhiều năm nay giá mủ cao su- mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ lực của đơn vị lao dốc xuống đáy nên việc Công ty 72 triển khai dự án tại Campuchia là hướng đi đúng, nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tăng thêm doanh thu, quan trọng hơn nữa là góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở một số địa phương của nước bạn. Điều này không chỉ đơn thuần về kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, “giúp bạn cũng chính là giúp mình”, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam- Campuchia anh em.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tài – Giám đốc Chi nhánh Công ty 72 tại Campuchia cho biết: “Trong quá trình triển khai dự án tại Campuchia, Công ty thực hiện tốt công tác dân vận, kết nghĩa với các địa phương; đào tạo tay nghề chăm sóc, khai thác cao su cho người dân nước bạn. Công ty đã thực hiện chế độ khoán sản phẩm hợp lý, trình độ tay nghề của người lao động nước bạn ngày càng nâng cao, năng suất vườn cây cũng tăng”.

Sắp tới, Công ty 72 đầu tư mở rộng quy mô dự án và tiếp tục tuyển dụng lao động, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách về an sinh xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo trên nước bạn.

Nhiều vùng đất của nước bạn trước đây rất nghèo nàn, lạc hậu giờ thành những vườn cao su rộng lớn, sinh trưởng và phát triển tốt thể hiện nỗ  lực vượt khó của nhiều cán bộ, nhân viên Công ty 72. Điều quan trọng hơn là thông qua việc triển khai dự án đã góp phần vun đắp, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia./.

 Hà Đức,  R’Piên


Lượt xem: 90

Trả lời